Mẹ tai biến, bố tai nạn nguy kịch, tương lai 3 con nhỏ mịt mờ

2022-01-03 10:05:47 0 Bình luận
Chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong gia đình là người bố, thế nhưng biến cố lại ập đến khiến anh Dũng gặp nguy kịch. Cả 3 con thơ gạt nước mắt ngắn dài cầu mong phép màu.

Đó là gia cảnh của anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1976) và chị Hà Thị Hoa (SN 1976), ngụ tại thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Vợ chồng anh chị vốn làm nông, thuê mướn, tuy khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm ăn để nuôi 3 con ăn học nên người.

Năm 2019, biến cố ập đến gia đình khi chị Hoa bị tai biến, liệt toàn thân, phải nằm một chỗ. Trước đó, nhà cũng đang chăm sóc ông nội tai biến nằm liệt đã nhiều năm. Vậy là cả gia đình 6 người chỉ biết trông chờ vào anh Hoàng Tiến Dũng. Một mình anh gồng gánh nuôi gia đình, ai thuê gì cũng làm, lam lũ sáng đến tối… cũng chỉ mong có đủ tiền chăm lo cho bố, cho vợ, để các con được đến trường.

Người vợ thương chồng thương con nhưng cũng đành bất lực (Ảnh:Dân trí)

Thế nhưng, chưa kịp thoát nghèo thì cái hoạ một lần nữa lại ập xuống gia đình nghèo. Cách đây không lâu, trong lúc đi phụ làm mái che nắng cho người ta, anh Dũng bất ngờ bị trượt chân, ngã từ trên cao xuống đất, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỗ dựa duy nhất gặp nạn, cả gia đình nghèo rơi vào bĩ cực.

Ông nội tai biến đã nhiều năm, cần người chăm sóc (Ảnh: Dân trí)

Được biết, anh chị có 3 đứa con gồm em: Hoàng Thị Mai (học 11, Trường THPT Lê Trực); Hoàng Thị Hồng Loan (2009, học lớp 7) và Hoàng Ngọc Hà (2014, học lớp 3). Là cô học trò chăm ngoan với nhiều hoài bão, thế nhưng Mai lại đang gặp những biến cố quá lớn, vượt qua sức chịu đựng

"Cả mẹ và ông đều bị tai biến, bố giờ lại bị tai nạn gãy tay, chân, dù bố đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm một chỗ, chưa thể đi lại được. Cháu thương bố, mẹ nhưng cũng không biết làm gì lúc này cả", Mai gạt những giọt nước mắt.

Người bố giờ đây cũng phải nằm một chỗ (Ảnh: Dân trí)

Nỗi lo của Mai ngày lớn dần trong em, cô học trò nghèo sợ rồi mình không thể tiếp tục đến trường, em hiểu rõ, bản thân mình không đủ sức để gồng gánh cả gia đình trong cơn hoạn nạn, sợ những đứa em lại phải bỏ học giữa chừng.

Tương tự hoàn cảnh của gia đình em Hoa, em Tạ Đức Hùng sinh năm 2007, dân tộc Sán Dìu cũng éo le không kém. Bố Hùng là anh Tạ Văn Công, sinh năm 1979, bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại gặp nhiều khó khăn. Hằng ngày, ngoài việc làm nông cùng vợ, những lúc sức khỏe ổn định, anh Tạ Văn Công làm thêm nghề phụ xây để mưu sinh. Năm 3 tuổi, Hùng phát hiện bị ung thư máu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ là trụ cột chính trong nhà nhưng không đủ sức để lo nổi viện phí, thuốc thang cho con.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...